Thứ 6, 30/05/2025, 12:02[GMT+7]

Đồn Biên phòng 72 Góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn

Thứ 5, 01/03/2012 | 14:42:28
1,359 lượt xem
Theo đánh giá của chỉ huy Đồn Biên phòng 72, năm qua trên địa bàn đơn vị phụ trách có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến hoạt động tôn giáo trái phép, hoạt động của tội phạm hình sự… Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tiền Hải, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành cũng như cấp ủy, chính quyền 8 xã trên tuyến biên phòng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 72 tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển

Trong các hoạt động tôn giáo, có những hoạt động theo định kỳ, tính chất, quy mô lớn hơn so với trước song đều báo cáo và được phép của chính quyền địa phương. Lực lượng địa bàn của Đồn đã nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước chấn chỉnh, đưa các hoạt động này dần đi vào nền nếp, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại hoạt động làm lấn, làm trái, tạo sự đã rồi của một họ giáo, cố tình tu sửa, xây dựng công trình tôn giáo khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; hành vi lợi dụng hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ để truyền đạo trái phép từ nội địa ra khu vực biên giới biển; một số hộ dân trên địa bàn đơn vị phụ trách theo tạp giáo Hoàng Thiên Long (còn có tên gọi khác là Ngọc Phật Hồ Chí Minh hay Đạo Bà Điền) dưới hình thức tu tại gia, hàng ngày tự đọc kinh sách, xem băng đĩa hình có nội dung nói về tâm linh, các anh hùng liệt sĩ, dùng nước lã để chữa bệnh…

Trước tình hình trên, đơn vị kịp thời báo cáo và thực hiện chỉ đạo của trên, tập trung lực lượng nắm chắc mọi diễn biến, thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép. Đối với tạp giáo Hoàng Thiên Long, để làm rõ nguyên nhân, mục đích, thủ đoạn tuyên truyền, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin tham gia, ban chỉ huy Đồn đã tiến hành điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, nắm chắc danh sách các đối tượng tuyên truyền, phát triển tạp giáo và những người bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương đấu tranh ngăn chặn, không để truyền bá mê tín dị đoan, phát triển tạp giáo, loại bỏ hoạt động này khỏi địa bàn, giữ vững ổn định xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Khi địa bàn các xã biên phòng xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật như giết người, cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, tàng trữ, buôn bán pháo nổ, vận chuyển lâm sản trái phép…, lực lượng biên phòng đã kịp thời có mặt phối hợp với cơ quan công an và các ban, ngành chức năng tham mưu cho chính quyền giải quyết đúng quy định. Riêng đơn vị đã bắt, khởi tố 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,135 gam hê-rô-in, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Tiền Hải xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra còn xử phạt 11 vụ vi phạm hành chính với số tiền 22 triệu đồng.

Về hoạt động lâm thời, so với năm 2010, năm 2011 số đoàn vào khu vực đơn vị phụ trách giảm, số người tăng (năm 2011 có 21 đoàn/54 người; năm 2010 là 26 đoàn/46 người, gồm các quốc tịch: Trung Quốc, Niu Di-lân, Đức, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Ca-na-đa, Pháp, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ) với mục đích chính là hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng hải sản, kỹ thuật chế biến sứa xuất khẩu, tham quan du lịch, đăng ký kết hôn, kiểm tra, đánh giá dự án rừng ngập mặn, tập huấn chương trình bảo tồn sinh vật biển. Lực lượng chức năng của Đồn đã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ người và địa bàn, qua kiểm tra hầu hết bảo đảm thủ tục, giấy tờ theo quy định. Công tác quản lý Việt kiều thăm thân và xuất nhập cảnh trái phép cũng được thực hiện tốt.

Thực hiện công tác quản lý, kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng 72 đã thống kê, quản lý hoạt động của các loại phương tiện, tổ chức đăng ký, kiểm chứng cho 350 lượt phương tiện/1.417 lượt người; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phương tiện tàu thuyền của ngư dân tham gia bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia; tổ chức cứu hộ 2 vụ/2 người, trong đó có 1 người nước ngoài. Trong công tác vận động quần chúng, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước – nhất là những văn bản pháp luật liên quan đến khu vực biên giới biển cho bà con ngư dân, giúp bà con nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Đồn Biên phòng 72 còn duy trì, giữ vững mối quan hệ, chương trình phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể như Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; trích quỹ thăm, tặng quà nhân dân trên địa bàn đóng quân; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa địa phương với đơn vị…

Bài, ảnh: Minh Sơn


  • Từ khóa