Thứ 3, 16/12/2025, 12:40[GMT+7]

5 kết quả nổi bật của Hội Người mù Thái Bình

Thứ 3, 27/03/2012 | 14:42:43
1,697 lượt xem
Đi từ không đến có, từ hơn một trăm hội viên lúc ban đầu đến nay Hội Người mù Thái Bình đã thu hút hơn 3.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Tổ chức hội thường xuyên được chăm lo, củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ hội có kinh nghiệm, tri thức, tinh thần đoàn kết, giàu lòng nhiệt tình, hăng say công việc. Đây là tài sản quý giá nhất của Hội.

Một trong những thành tích đáng tự hào của Hội Người mù Thái Bình là đã đưa chữ nổi Braille trở thành phương tiện giao tiếp, học tập, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho người mù. Trong ảnh: Một lớp học chữ nổi Braille do Hội Người mù Thái Bình tổ chức

Trước hết, Hội đã chăm lo, xây dựng được một đội ngũ cán bộ tận tình, năng động, có phương pháp làm việc khoa học, nền nếp; xây dựng và không ngừng hoàn thiện quy chế làm việc ở các cấp hội, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; tích cực tháo gỡ khó khăn, thực hiện các chế độ đối với cán bộ hội như phụ cấp, BHXH... Nhờ vậy, mọi chủ trương, biện pháp, chương trình hành động đều được triển khai nhanh chóng, sáng tạo và thành công. Cùng với đó, Hội đã mạnh dạn phát triển chi hội ở xã, phường, thị trấn. Với 232 chi hội được thành lập, hoạt động của hội đã tỏa về các vùng quê xa xôi, bắc nhịp cầu cho người mù tham gia sinh hoạt hội và hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Hội Người mù Thái Bình là đơn vị đi tiên phong trong việc cho người mù vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ một số vốn ít ỏi vài chục triệu đồng do T.Ư Hội cấp cho hội viên vay làm nghề thủ công, đầu tư thâm canh lúa, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đến nay Hội đã lập gần 100 dự án tạo điều kiện cho trên 1.000 lượt người mù được vay vốn với số tiền trên 6 tỷ đồng. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; nhiều năm không có nợ quá hạn hoặc vốn tồn đọng tại ngân hàng; là động lực lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp gia đình người mù xoá được đói, giảm được nghèo. Tỷ lệ hộ đói nghèo trong Hội đã giảm từ 80% năm 1992 xuống còn 26% năm 2011 (theo chuẩn mới).

Dạy nghề, tạo việc làm cũng là chương trình thành công của Hội. Bắt đầu từ những lớp dạy nghề xe thừng, bện chão ở Đông Các (Đông Hưng), dệt chiếu ở An Đồng (Quỳnh Phụ), đan cói ở Vũ Thư, xe sợi len, dệt thảm, dệt bao tải ở tỉnh Hội trong những năm đầu đầy khó khăn cho đến các lớp dạy nghề tẩm quất tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, các lớp dạy làm tăm tre, chổi đót, hương thơm, đan làn nhựa tại cơ sở sản xuất của 8 huyện, thành hội sau này, đến nay Hội đã mở được hơn 100 lớp dạy nghề cho 3.000 lượt người. Ngoài ra còn duy trì các tổ sản xuất với các mặt hàng như bao tải đay, xe sợi len, dệt áo len, tăm tre, chổi đót, hương thơm, làn nhựa, lưới cầu lông, chiếu cói..., mang lại doanh thu hàng tỷ đồng, giúp 176 người mù có việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định.

Một trong những thành tích đáng tự hào của Hội Người mù Thái Bình là đã đưa chữ nổi Braille trở thành phương tiện giao tiếp, học tập, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho người mù. Ngay sau khi được thành lập, Hội đã mở một lớp dạy chữ nổi, tiếp đó quan tâm tổ chức nhiều lớp học ở các nơi khác. Người mù có chữ nổi như tìm lại ánh sáng của cuộc đời. Chương trình xoá mù chữ quốc gia được bắt đầu từ năm 1991 thì cũng là lúc các huyện, thành hội đồng loạt mở lớp xóa mù chữ cho người mù. Tổng cộng Hội đã mở được 73 lớp xóa mù chữ cho 981 người, nâng cao trình độ cho 250 người, đào tạo 35 giáo viên.

Đặc biệt, từ năm 1993, Hội đã thành lập Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, tổ chức nuôi dạy và đưa thanh thiếu niên mù đi học hòa nhập tại các trường phổ thông. Đến nay đã có 68 lượt thanh thiếu niên mù học hòa nhập từ lớp 1 đến đại học. Đây là một cố gắng lớn của Hội nhằm mang lại quyền lợi học tập cho thanh thiếu niên mù. Nhờ những thành công trong chương trình xóa mù chữ, hàng trăm ấn phẩm chữ Braille như Tạp chí Đời mới, các loại sách giáo khoa, sách nói do T.Ư Hội Người mù Việt Nam, Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM xuất bản đã đến tay hàng nghìn người mù, góp phần làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của người mù được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra còn phải kể đến nhiều khóa dạy công nghệ thông tin cho người mù được triển khai tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề của tỉnh Hội.

Trong quá trình hoạt động, các cấp hội đã tìm ra nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, hiệu quả để giúp đỡ người mù như quyên góp tặng trên 400 sổ tiết kiệm từ thiện trị giá trên 100 triệu đồng, giúp sửa chữa và làm mới 120 ngôi nhà trị giá 830 triệu đồng, trao tặng 1.500 máy thu thanh, hàng trăm giếng nước sạch, hàng trăm bộ quần áo, dụng cụ gia đình, đi thăm, tặng quà cho người mù nhân các dịp lễ, tết... (tính riêng trong năm 2011 các cấp hội đã trợ cấp, tặng quà cho 6.899 lượt người với số tiền 600 triệu đồng). Hoạt động này đã thể hiện rõ nét truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh dành cho người mù.

Đi từ không đến có, từ hơn một trăm hội viên lúc ban đầu đến nay Hội Người mù Thái Bình đã thu hút hơn 3.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Tổ chức hội thường xuyên được chăm lo, củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ hội có kinh nghiệm, tri thức, tinh thần đoàn kết, giàu lòng nhiệt tình, hăng say công việc. Đây là tài sản quý giá nhất của Hội. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Hội Người mù Việt Nam, của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong tỉnh, Hội Người mù Thái Bình sẽ tiếp tục vươn lên, xứng đáng là mái nhà chung của những người khiếm thị, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Hương Giang

  • Từ khóa