Quỳnh Minh Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi
Cơ sở của anh Phạm Xuân Thúy (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) dạy nghề và tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật
Theo một thống kê của UBND xã, đến cuối năm 2011, Quỳnh Minh còn 76 hộ thuộc diện nghèo (chiếm 5,61% tổng số hộ trong toàn xã). Phần lớn các hộ nghèo của Quỳnh Minh là những hộ có người khuyết tật. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã đã thể hiện sự quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực chăm sóc, giúp đỡ những người khuyết tật xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti để vươn lên trong cuộc sống.
Trước thực trạng đời sống của người khuyết tật, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Cùng với đó, trên cơ sở hướng dẫn của trên, Quỳnh Minh đã triển khai nhiều phong trào, nhiều hoạt động giúp đỡ người khuyết tật với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”. Công tác tuyên truyền để toàn thể cộng đồng hiểu và tham gia giúp đỡ người khuyết tật được đẩy mạnh; sự chung tay, góp sức của các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đã giúp các phong trào, hoạt động ngày càng lan sâu, tỏa rộng, thu được nhiều kết quả tích cực.
Hoạt động truyền nghề, dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật là một trong những giải pháp được cấp ủy, chính quyền Quỳnh Minh thường xuyên quan tâm, coi trọng. Thông qua việc tìm và đưa nhiều ngành nghề phụ về phát triển ở địa phương (như các nghề mây tre đan, dệt, mộc, đan túi, làm hàng mã…) đã thu hút được hàng trăm lao động tham gia, thu nhập bình quân từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, với sự quan tâm của trên, Quỳnh Minh được tiếp nhận và triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án, Quỳnh Minh đã xây dựng được 13 đường viện dẫn xe lăn tại Trung tâm Học tập cộng đồng, Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở và Trạm Y tế của xã, nhà văn hóa của 7 thôn; hỗ trợ cho 4 hộ gia đình người khuyết tật xây dựng công trình vệ sinh; trợ giúp xe đạp, trao tặng học bổng cho 2 trẻ em mồ côi; hỗ trợ tu sửa, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi cho 2 hộ gia đình người khuyết tật; hỗ trợ trồng cây ớt đông cho 6 hộ khác. Tổng kinh phí đã thực hiện là 65 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án không phải không có những khó khăn do đa phần người khuyết tật ở Quỳnh Minh đều thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo nên không có điều kiện về kinh tế phối hợp với nguồn kinh phí dự án hỗ trợ để triển khai các hoạt động. Thậm chí, do phải thu xếp một khoản tiền lớn để tham gia cùng dự án nên có nhiều gia đình hoàn cảnh quá khó khăn đành phải từ chối, không dám nhận. Trước thực tế đó, Ban quản lý Dự án của xã đã huy động tất cả các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc phối hợp với Ban công tác Mặt trận các thôn nơi gia đình người khuyết tật sinh sống đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự ủng hộ của gia đình, dòng tộc, bà con lối xóm. Nhờ sự giúp đỡ đó, tất cả các công trình vệ sinh dành cho người khuyết tật đã được xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, trong đó có công trình của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Đông Trụ), với sự hỗ trợ, động viên của mọi người xung quanh đã xây dựng công trình trị giá tới 23 triệu đồng.
Có thể nói, tuy quy mô nhỏ, lại mới chỉ được triển khai trong thời gian ngắn, song Dự án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi ở Quỳnh Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Dự án không chỉ giúp người khuyết tật, trẻ em mồ côi trong xã ổn định về kinh tế mà còn tiếp thêm cho họ sự phấn khởi, tự tin tự khẳng định mình, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, để người khuyết tật, trẻ em mồ côi có cuộc sống tốt hơn nữa, xã mong muốn được tạo điều kiện mở thêm nhiều lớp dạy nghề cho người khuyết tật, đồng thời có cơ chế, chính sách động viên, hỗ trợ cho người học nghề và các cơ sở tạo việc làm cho người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật được vay vốn với lãi xuất ưu đãi để phát triển kinh tế, tăng mức trợ cấp cho người khuyết tật theo Nghị định số 67 của Chính phủ…
Bài, ảnh: Minh Sơn
Tin cùng chuyên mục
- Biển đảo quê hươngMƠ VỀ ĐẢO NGỌC 21.08.2010 | 03:05 AM
- Những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nướcTrần Khánh Thu - Đi đầu các phong trào tình nguyện 17.08.2010 | 08:49 AM
- Thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủyNghề và làng nghề ở Quốc Tuấn 26.08.2010 | 15:29 PM
- Thái ThuỵĐạo – Đời hoà hợp chung tay xây dựng quê hương . 01.09.2010 | 10:39 AM
- Las Vegas của phương Đông 26.05.2010 | 17:42 PM
- Hội Nông dân Quỳnh MinhThực hiện hiệu quả công tác dân số – KHHGĐ 16.09.2010 | 15:15 PM
- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội1000 năm và sức sống diệu kỳ của "Thiên đô chiếu" 01.09.2010 | 08:15 AM
- Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9NGƯỜI ƯƠM MẦM CÁCH MẠNG TỪ QUẢNG CHÂU 22.08.2010 | 16:01 PM
- Công ty Môi trường và công trình đô thị Thái BìnhVì Thành Phố ngày càng xanh sạch đẹp 17.09.2010 | 08:10 AM
- Vũ Thư (Thái Bình)Năm giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết 03 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 27.08.2010 | 10:15 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam