Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình Hàng nghìn bông hoa tiêu biểu dâng Đảng, dâng Bác kính yêu
Lực lượng quân sự Thành phố Thái Bình trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2012. Ảnh: Thành Tâm
Đó là những, bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Thái Bình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 20/4/1947- 20/4/2012.
Về thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, phòng chống lụt bão, thiên tai, quân số tham gia thường xuyên đạt 100% theo kế hoạch. Huấn luyện đúng phưong châm “Cơ bản thiết thực, vững chắc”, bình quân hàng năm có 97,6% dân quân tự vệ, dự bị động viên được huấn luyện; lực lượng thường trực đạt 99,8% - 100% quân số được huấn luyện quân sự và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, bình quân 82 - 85% khá giỏi.
Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt chức năng tham mưu và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là nhiệm vụ diễn tập quốc phòng – an ninh, khu vực phòng thủ,phòng chống lụt bão, chiến đấu trị an và phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn; giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng. Từ năm 2007 đến nay đã giáo dục quốc phòng cho gần 400.000 lượt học sinh, sinh viên, phối hợp với Trường Quân sự Quân khu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho gần 250 đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, thành phố, sở, ban, ngành tỉnh đạt 93,8%. Bồi dưỡng hơn 5.400 cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn, ban ngành, đoàn thể huyện, thành phố đạt 90,3%; hơn 200 cán bộ công đoàn và cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp đạt gần 90%; gần 9.000 đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, chủ tịch Hội cựu chiến binh, chủ tịch Hội phụ nữ, Hội nông dân, bí thư chi đoàn, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và tiểu học.. đạt 92,35%.
Phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn, nhanh gọn đúng luật định. Cùng với các hoạt động thi đua trong huấn luyện SSCĐ và công tác quân sự quốc phòng địa phương, phong trào thi đua trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn với xây dựng môi trường văn hoá quân sự tốt đẹp, lành mạnh đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống, chấp hành các chế độ quy định và kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, không có các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm thông thường dưới 0,2%.
Phong trào thi đua luôn góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với hoàn thành tốt các mục tiêu của phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ và bảo đảm thường xuyên cho mọi hoạt động của LLVT. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào thi đua trong LLVT còn luôn kết hợp với các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác xã hội và chính sách hậu phương quân đội.
Những năm qua đã cơ bản hoàn chỉnh hồ sơ báo tử cho các liệt sỹ bị mất tin tức, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức đón nhận và truy điệu 102 hài cốt liệt sỹ tại các chiến trường về an táng tại nghĩa trang quê nhà; cơ bản xét duyệt và chi trả xong chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 47, Quyết định 290 ,Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ; đã và đang triển khai thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 /4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Thi đua hỗ trợ và vận động hỗ trợ xây dựng và tặng gần 100 ngôi nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội; hơn 100 xuất giống vốn, công cụ sản xuất giúp hộ nghèo với số tiền hàng tỷ đồng.
Từ kết quả của phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây, LLVT tỉnh Thái Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2007, Huân chương Quân công hạng Ba năm 2012, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2006, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2005, 2008; Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 - 2010 - 2011, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2007 - 2011.
Cao Tôn Uyên
(Bộ CHQS Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Biển đảo quê hươngMƠ VỀ ĐẢO NGỌC 21.08.2010 | 03:05 AM
- Những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nướcTrần Khánh Thu - Đi đầu các phong trào tình nguyện 17.08.2010 | 08:49 AM
- Thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủyNghề và làng nghề ở Quốc Tuấn 26.08.2010 | 15:29 PM
- Thái ThuỵĐạo – Đời hoà hợp chung tay xây dựng quê hương . 01.09.2010 | 10:39 AM
- Las Vegas của phương Đông 26.05.2010 | 17:42 PM
- Hội Nông dân Quỳnh MinhThực hiện hiệu quả công tác dân số – KHHGĐ 16.09.2010 | 15:15 PM
- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội1000 năm và sức sống diệu kỳ của "Thiên đô chiếu" 01.09.2010 | 08:15 AM
- Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9NGƯỜI ƯƠM MẦM CÁCH MẠNG TỪ QUẢNG CHÂU 22.08.2010 | 16:01 PM
- Công ty Môi trường và công trình đô thị Thái BìnhVì Thành Phố ngày càng xanh sạch đẹp 17.09.2010 | 08:10 AM
- Vũ Thư (Thái Bình)Năm giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết 03 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 27.08.2010 | 10:15 AM
Xem tin theo ngày
-
Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm quy tụ, xây dựng mối đoàn kết lương giáo
- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội
- Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
- Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế