Thứ 5, 21/08/2025, 18:50[GMT+7]

Đài Truyền thanh Vũ Thư - Cầu nối giữa Đảng với dân

Thứ 6, 15/06/2012 | 09:13:35
1,767 lượt xem
Những ngày tháng 6 này chúng tôi về thăm “tờ báo nói” của Đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Thư, không phải để viết về những con người làm báo nơi đây. Đài Phát thanh Vũ Thư luôn là đơn vị đứng tốp đầu ngành phát thanh, truyền hình Thái Bình.

Đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên trẻ, năng động với năng lực chuyên môn vững vàng đã luôn có mặt ở hầu hết các địa phương trong huyện phản ánh kịp thời, nhanh nhạy, cuộc sống, công việc của người dân, cũng như đưa nghị quyết của Đảng đến với người dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Mỗi ngày trôi qua là đem đến niềm vui cho cán bộ, phóng viên Đài Phát thanh Vũ Thư, vì họ đã hoàn thành tốt công việc của người phóng viên mà Đảng bộ huyện Vũ Thư giao phó. Với đội ngũ cán bộ 12 người, hàng ngày, hàng tuần họ trải qua bao nỗi gian truân, vất vả bám sát cơ sở để tác nghiệp. Hàng tuần, đơn vị duy trì chế độ giao ban, tổ chức thực hiện nghiêm túc định hướng nội dung cần tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho từng phóng viên, chỉ đạo phóng viên tăng cường đi cơ sở giúp nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Mỗi tuần, Đài duy trì đều đặn 7-8 chương trình thời sự với thời lượng phát sóng 15-17 phút. Các chuyên mục được thường xuyên đổi mới hấp dẫn người nghe, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân,  gương người tốt việc tốt. Đặc biệt số chương trình có tiếng động chiếm tỷ lệ 90% chuyên đề, chuyên mục, tạo ra sự sinh động, hấp dẫn người nghe.

Trong 6 tháng đầu năm 2012 Đài Phát thanh Vũ Thư thực hiện 198 chương trình phát thanh,  chuyển tải 1273 tin bài, phóng sự, phỏng vấn, gương người tốt việc tốt. Chương trình phát thanh được duy trì phát sóng ở tất cả các ngày trong tuần vào hai buổi sáng và chiều. Trong đó mỗi chương trình 5-10 tin, bài kịp thời phản ánh cuộc sống hàng ngày diễn ra trên khắp các địa phương trong huyện. Trên lĩnh vực kinh tế, Đài huyện chú trọng dành nhiều thời lượng tuyên truyền các chính sách, đường lối  chỉ đạo trong sản xuất nông nghiệp như sản xuất vụ mùa , vụ đông, cây màu, phòng trừ sâu bệnh, làm thủy lợi nội đồng đã khích lệ nông dân hăng say sản xuất vượt qua những khó khăn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ tuyên truyền liên tục thường xuyên trên hệ thống phát thanh mà còn chú trọng biểu dương gương điển hình bảo đảm hiệu quả tính tuyên truyền cao.

Trong lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội, Đài phát thanh Vũ Thư thực hiện tuyên truyền khá tốt các ngày lễ lớn, lễ hội truyền thống của dân tộc, các phong tục tập quán của địa phương. Đặc biệt, trong Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, Đài đã truyền thanh trực tiếp tại 8 đầu cầu và dịp lễ, tết Đài phát 20 bài viết tâm huyết của phóng viên giới thiệu về quê hương, phong tục, con người Vũ Thư. Năm 2012 là thời điểm các cấp các ngành tập trung quán triệt học tập nội dung Nghị quyết T.Ư 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đài Phát thanh huyện duy trì chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, với những nội dung rất thiết thực, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Phối hợp với ngành Giáo dục, ngành Y tế tuyên truyền các đợt cao điểm về sức khỏe học đường, tình trạng đuối nước trong kỳ nghỉ hè, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS. Ở lĩnh vực An ninh – Quốc phòng, Đài thường xuyên tuyên truyền,  phản ánh tình trạng giao thông tại các giao lộ trên địa bàn, Nghị định 36/NĐ-CP, Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời, đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Biểu dương, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, ra quân huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Lê Thị Duyên cho biết: Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự quan tâm của Huyện uỷ, UBND huyện Vũ Thư và bằng nguồn kinh phí tự có năm 2011, Đài Phát thanh Vũ Thư đã đầu tư mua mới 1 máy phát sóng FM 300W, 6 bộ máy vi tính. Hiện tại, trang bị kỹ thuật gồm 2 máy phát sóng, 1 ăngten bán tự đứng, 9 máy vi tính, 1 bộ thiết bị dựng hình, 2 camera 3 máy trộn….phần nào đã  đáp ứng được nhiệm vụ công tác tuyên truyền của Đài. Đội ngũ cán bộ, phóng viên  có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sử dụng, làm chủ phương tiện,  trao đổi nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện cho các đài cơ sở 30/30 xã, thị trấn được học tập, khắc phục những hạn chế, phát huy mặt mạnh để bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ đắc lực về công tác tuyên truyền của Đảng bộ huyện Vũ Thư. Đài còn cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tạo ra những cán bộ có chuyên môn thực thụ để Đài hoạt động hiệu quả, chất lượng tốt. Đài huyện đã được Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ Đảng đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng

  • Từ khóa