Thứ 7, 04/05/2024, 10:04[GMT+7]

Tăng gia ở Đồn Biên phòng Cửa Lân

Thứ 2, 02/07/2018 | 09:06:38
1,401 lượt xem
Nhằm bảo đảm cung cấp thực phẩm sạch tại chỗ phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đứng chân trên địa bàn hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất. Mô hình tăng gia ở Đồn Biên phòng Cửa Lân là mô hình điểm, hiệu quả cao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tăng gia sản xuất.

Giới thiệu với chúng tôi về mô hình tăng gia của đơn vị, Thiếu tá Hoàng Ngọc Quyền, nhân viên đội vận động quần chúng phụ trách tăng gia chia sẻ: Đầu năm 2013, đơn vị chuyển về doanh trại hiện nay. Do quy hoạch mới nên diện tích vườn cây, khu chăn nuôi được xây dựng bài bản hơn. Tuy vậy, để có được khu tăng gia như hôm nay, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã mất rất nhiều công sức cải tạo. Vào mùa đất ải, anh em thay phiên nhau vào những cánh đồng quanh đồn để xin đất màu của bà con về cải tạo vườn rau, vườn cây ăn quả. Từ mảnh đất cát cằn cỗi, nhiễm phèn, nhiễm mặn, nay đơn vị đã có vườn cây ăn quả, vườn rau xanh mơn mởn. Nhờ đó mà chúng tôi có quả ngọt để ăn, có rau xanh, sạch để đưa vào bữa ăn hàng ngày.

Nhiều vị khách ở nơi xa về thăm đơn vị đều trầm trồ khen ngợi Đồn Biên phòng Cửa Lân nằm ở vị trí đắc địa. Đằng trước mặt nhìn ra con sông Lân hiền hòa, đằng sau là khu tăng gia tập trung. Chính cái thuận lợi ấy đã tạo nên cảnh quan của một đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, Đồn đã quy hoạch vườn cây ăn quả 1.500m2 với hơn 200 gốc bưởi, cam, ổi đã bắt đầu bói quả. Vườn rau tăng gia hơn 180m2 được phân lô, trồng rau theo mùa như: bí, mướp, rau cải, rau đay, rau ngót, mồng tơi... “Mùa nào, thức nấy”, từ ban chỉ huy đồn đến các tổ, đội công tác đều được phân công đảm nhiệm một khu vực trồng rau. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, anh em tham gia tăng gia, từ đó tạo không khí sôi nổi, cởi mở trong đơn vị. Mùa này, mướp, bí đao, rau đay, đơn vị dùng không hết, hễ có khách đến thăm lại mang tặng mọi người gọi là có chút quà sạch của lính biên phòng” - anh Quyền cho biết.

Không chỉ có rau xanh, từ nguồn vốn của đơn vị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đầu tư, Đồn Biên phòng Cửa Lân còn mở rộng khu tăng gia theo hướng vườn - chuồng kết hợp nuôi cá lồng trên sông. Tận dụng khoảng đất trống xen kẽ giữa các kho, đơn vị nuôi thả hơn chục con lợn rừng, gần 100 con gà, vịt và nuôi 20 đôi bồ câu sinh sản. Năm 2016, đơn vị đã đầu tư 80 triệu đồng xây dựng 2 lồng/2.000 con cá vược với diện tích 450m2. Từ tăng gia, đơn vị bảo đảm cung cấp 60 - 70% rau xanh, gần 40% thịt, cá, trứng, đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội trung bình 2.500 đồng/người/ngày. 

Năm 2017, nguồn thu từ cá vược được gần 100 triệu đồng, 600kg thịt lợn, 200kg thịt gà và 50 đôi bồ câu. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị thu 292kg thịt lợn, 20 đôi bồ câu và 100kg thịt gà... Từ nguồn thu này, đơn vị đã xây dựng được quỹ tăng gia hơn 100 triệu đồng/năm. Quỹ không chỉ để tái đầu tư sản xuất mà còn giúp đơn vị tiết kiệm để quan tâm, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đồng thời phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và đỡ đầu 9 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đến trường…

Trung tá Phạm Tiến Luật, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Cửa Lân không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm an toàn tại chỗ, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đồn vững mạnh toàn diện, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc. Để bảo đảm hoạt động tăng gia sản xuất liên tục, hiệu quả hơn, cấp ủy, chỉ huy Đồn tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng trong toàn đơn vị.

Tất Đạt