Thứ 6, 17/05/2024, 18:00[GMT+7]

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ 4, 22/01/2020 | 17:35:28
1,048 lượt xem
Năm 2019, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cảnh quan xã nông thôn mới Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ).

Về xã Thụy Liên (Thái Thụy) hôm nay, cạnh những tuyến đường bê tông trục thôn, trục xã khang trang, rộng rãi là những tuyến đường hoa lung linh khoe sắc càng tạo cho bức tranh làng quê thêm rực rỡ, đầy sức sống. Để có những tuyến đường hoa này, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã đứng ra nhận trồng và chăm sóc, tổ chức vệ sinh hàng tháng. Ông Phạm Quang Đản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Đường sá khang trang, phương tiện đi lại thuận lợi là kết quả lớn nhất trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương. Thời gian qua, MTTQ xã Thụy Liên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 19ha đất nông nghiệp, 215 hộ hiến gần 1.000m2 đất thổ cư, huy động hàng nghìn ngày công lao động chỉnh trang đồng ruộng, đào đắp thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới. Các hộ tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của xã hơn 550 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã xây mới 2 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 5 nhà đã xuống cấp cho người nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ nghèo tại địa phương; các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ tổng số tiền hơn 110 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 2,5%.

Tại xã Duyên Hải (Hưng Hà), nhân dân địa phương đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Phạm Văn Nhiệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã chia sẻ: Trong xây dựng nông thôn mới, ban công tác mặt trận các thôn đã vận động 100% hộ gia đình hiến 157.000m2 đất nông nghiệp, 18.600m2 đất thổ cư, tự nguyện tháo dỡ hàng trăm mét tường bao, cổng dậu để mở rộng đường giao thông, huy động hàng nghìn ngày công lao động để chỉnh trang ruộng đồng, đào đắp thủy lợi nội đồng với khối lượng trên 8.900m3. Từ nguồn nội lực của địa phương và sự hỗ trợ của con em xa quê, xã đã vận động được hơn 42,5 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục, công trình nông thôn mới.

Ở huyện Quỳnh Phụ, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Một trong những kết quả nổi bật của cuộc vận động là tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 100% thôn, tổ dân phố tổ chức ngày hội và tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động. Bình quân hàng năm có 90% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội trong ngày hội, thu hút trên 36.000 lượt người tham gia. Thông qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp đã biểu dương, khen thưởng trên 17.000 lượt gia đình văn hóa tiêu biểu với tổng trị giá quà tặng trên 1,4 tỷ đồng; 60% khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết tạo không khí ấm cúng, góp phần tăng cường mối đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Nhờ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, trong giai đoạn 2014 - 2019, MTTQ huyện Quỳnh Phụ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến 281.000m2 đất thổ cư, đóng góp ủng hộ về vật chất và ngày công trị giá 1.250 tỷ đồng, xây dựng trên 65.000m kênh mương, 57.000m giao thông nội đồng trục chính; đường nhánh cấp 1 của trục thôn; nâng cấp, xây mới các công trình phúc lợi công cộng; tích cực dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Năm 2019, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, MTTQ tỉnh đã phát huy tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trên 12,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, ban vận động các cấp đã hỗ trợ xây mới 173 nhà, sửa chữa 107 nhà đại đoàn kết, trị giá trên 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 1.500 bệnh nhân nghèo, trị giá gần 750 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đấu nối, sử dụng nước sạch cho 408 hộ nghèo, trị giá trên 700 triệu đồng; trao tặng trên 3.700 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp xây dựng trên 700 mô hình giảm nghèo bền vững, giúp đoàn viên, hội viên nghèo; nhận giúp đỡ, đỡ đầu 4.964 hộ nghèo, hộ cận nghèo có địa chỉ, góp phần giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ban công tác mặt trận các khu dân cư đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 90% đám cưới, đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh, 30 - 40% số đám tang thực hiện hỏa táng, bảo đảm vệ sinh môi trường; đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, văn minh. MTTQ các cấp đã vận động nhân dân góp công, góp của tham gia xây dựng 1.850 thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà

Thời gian tới, MTTQ huyện Hưng Hà sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Ngoài ra, MTTQ huyện sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ông Bùi Hải Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Định (Kiến Xương)


Tôi mong muốn trong năm 2020 Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ có những định hướng, chỉ đạo nhằm phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân đoàn kết các tổ chức thành viên, tạo nguồn lực nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. MTTQ các cấp cần tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.


Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày