Thứ 2, 29/07/2024, 15:26[GMT+7]

Giới thiệu bộ tem "Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam"

Thứ 5, 27/08/2020 | 20:31:02
11,682 lượt xem
Bộ tem giới thiệu các lớp tàu được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt phục vụ thực thi nhiệm vụ, bảo vệ các vùng biển, đảo Việt Nam.

Mẫu 4-1: Tàu cảnh sát biển 1013 (K206).

Ngày 27/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem "Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu cảnh sát biển Việt Nam" gồm 4 mẫu và 1 block với các giá mặt 4000 đồng, 4000 đồng, 6000 đồng, 10000 đồng và 19000 đồng. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 27/8/2020 đến ngày 30/6/2022.

Bộ tem giới thiệu các lớp tàu được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt phục vụ thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ bờ biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, tuần tra ngoài khơi, bảo vệ các vùng biển, đảo Việt Nam. Bộ tem được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 43x32 mm, block 150x100 mm, do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế.

Giới thiệu bộ tem Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 2.

Mẫu 4-2: Tàu cảnh sát biển 4033 (TT400).

Giới thiệu bộ tem Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 3.

Mẫu 4-3: Tàu cảnh sát biển 9004 (Tàu kéo cứu hộ).

Giới thiệu bộ tem Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 4.

Mẫu 4-4: Tàu cảnh sát biển 8003.

Giới thiệu bộ tem Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 5.

Mẫu Block: Tàu cảnh sát biển 8004 (DN2000).

Là quốc gia ven biển, Việt Nam sở hữu hơn 1 triệu km2 biển với bờ biển dài 3.260 km, hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn xác định biển, đảo có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng quân sự chuyên trách thuộc Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước này. Cục cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ tư lệnh Hải quân được thành lập ngày 28/8/1998, đánh dấu sự ra đời của Cảnh sát biển Việt Nam. Năm 2008, Cục Cảnh sát biển được chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2013, Cục cảnh sát biển đổi tên thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các Vùng cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

Các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị phù hợp với từng chức năng riêng biệt. Hầu hết là tàu tự sản xuất với chức năng tuần tra , bảo vệ bờ biển, đảo, lãnh hải, chống cướp, tìm kiếm cứu nạn… Lực lượng Cảnh sát biển đã trưởng thành lớn mạnh như ngày nay thông qua sự phát triển đội tàu từ lớp tàu phóng lôi chuyển đổi K206, lớp tàu TT120, 200, 400 đến các tàu tuần duyên do hợp tác của các nước cung cấp lớp Hamilton, lớp sông Hàn đến thế hệ các tàu hiện đại do Việt Nam tự đóng DN 2000.

Với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua tem bưu chính, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành 03 bộ tem chủ đề "Biển, đảo Việt Nam" trong các năm: 2018, 2020 và 2022.

Trước đó, bộ tem đầu tiên được phát hành với chủ đề Biển, đảo Việt Nam là bộ Sinh vật biển được phát hành năm 2018 tại Khánh Hòa.

Theo vtv.vn