Thứ 5, 28/03/2024, 20:30[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 01/03/2021 | 14:50:21
3,081 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu là các cộng tác viên: Tạ Xuân Sinh, Nguyễn Xuân Kiên (Hưng Hà); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Nguyễn Hồng Ngọc, Xuân Nha (thành phố Thái Bình); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Trần Kỳ Duyên (Sóc Trăng); Nguyễn Thị Như Ý (Cần Thơ); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Đỗ Văn Xuân, Ái Nhân (Hà Nội); Ngô Nữ Thùy Linh (Đồng Nai); Võ Ngột (Ninh Bình); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định)…

Thể loại thơ, tản văn, truyện ngắn tiểu biểu có cộng tác viên Ngô Nữ Thùy Linh gửi cộng tác tản văn “Tháng ba líu ríu mùa hái xoài”; Võ Ngột có thơ “Tháng ba”, “Những câu thơ mắc nợ cánh đồng”; Lê Hứa Huyền Trân gửi về cộng tác truyện ngắn “Tất cả”; Nguyễn Văn Song có thơ “Nỗi niềm hoa gạo”, “Giọt xoan tím”; Nguyễn Tường Thuật có thơ “Ký ức tháng ba”, “Tháng ba ở làng”, “Bạn ở Gạc Ma”; Nguyễn Minh Thuận có thơ “Hết xuân con lại xa nhà”... Bàn về xây dựng văn hóa công sở, cộng tác viên Mai Mộng Tưởng có mạn đàm “Văn hóa công sở hiện nay - đôi điều trao đổi”. Theo tác giả, những năm gần đây, văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ các cấp được đặt ra thường xuyên, nhất là trong mối quan hệ với nhân dân. Văn hóa ứng xử nơi công sở không đơn thuần chỉ là cách giao tiếp đơn giản mà còn thể hiện cách đối nhân xử thế của cán bộ, công chức, viên chức, điều này càng trở nên quan trọng hơn đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ - nhất là ở cấp xã.

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cộng tác viên Xuân Nha gửi cộng tác các bài thơ: “Khi em vắng nhà”, “Chị tôi”, “Hương bưởi”... Các tin, bài, ảnh thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, pháp luật, an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhân đạo từ thiện và các tin tức thời sự khác trong tỉnh, tiêu biểu cộng tác viên Tạ Xuân Sinh có bài: Hưng Hà làm tốt công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại sau đợt nghỉ do dịch Covid-19. Chuyên mục an ninh, quốc phòng, cộng tác viên Mạnh Tường đưa tin Bộ CHQS tỉnh thăm và tặng quà thanh niên huyện Quỳnh Phụ có hoàn cảnh khó khăn trước ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cộng tác viên Lại Hợp Khánh đưa tin: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2021.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày