Chủ nhật, 28/07/2024, 19:35[GMT+7]

Hơn 55.000 người dân Yemen phải sơ tán vì chiến tranh ở Marib

Thứ 6, 15/10/2021 | 14:47:58
871 lượt xem
Tổ chức Di trú Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IOM) cho biết, hàng chục nghìn người đã phải di dời do giao tranh ác liệt ở tỉnh Marib của Yemen trong năm nay.

Binh sĩ Yemen trong cuộc đụng độ với phiến quân Houthi trên chiến tuyến Kassara gần Marib.

Trận chiến giành lại thành phố Marib, tỉnh Marib, thành trì cuối cùng ở phía Bắc của Chính phủ Yemen được quốc tế hậu thuẫn, có thể thay đổi tiến trình của một cuộc nội chiến, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong suốt 7 năm qua.

Đại diện Tổ chức Di trú Quốc tế nói: "Từ ngày 1/1 đến ngày 30/9, IOM đã ghi nhận hơn 55.000 người phải sơ tán khỏi Marib, ở những khu vực mà các đội theo dõi di dời và phản ứng nhanh của chúng tôi có thể tiếp cận".

Phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn để chiếm Marib vào tháng 2 và sau một thời gian tạm lắng, họ đã tiếp tục chiến dịch của mình vào tháng 9. Các lực lượng liên minh ủng hộ Chính phủ Yemen do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội để đáp trả.

Hơn 55.000 người dân Yemen phải sơ tán vì chiến tranh ở Marib - Ảnh 1.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến ở Yemen là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Gần 10.000 người đã phải di dời chỉ trong tháng 9/2021, con số cao nhất trong năm nay, IOM cho biết.

Các cuộc tấn công của liên quân gia tăng trong tuần này, khi liên minh ủng hộ Chính phủ Yemen 4 ngày liên tiếp hoạt động ở phía Nam Marib và khoảng 550 phiến quân đã bị tiêu diệt.

Marib có từ 20.000 đến 30.000 cư dân trước chiến tranh xảy ra. Liên Hợp Quốc đã gọi cuộc chiến ở Yemen là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Theo vtv.vn