Chủ nhật, 28/04/2024, 13:53[GMT+7]

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp thêm hương sắc mùa xuân

Thứ 5, 15/02/2024 | 09:29:31
2,588 lượt xem
Những ngày đầu xuân mới, đất trời và vạn vật ngời lên sức sống mang những hy vọng tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà. Trong mỗi nhà máy, trên các công trường, khí thế lao động, sản xuất hào hứng của hàng vạn công nhân tiếp thêm hương sắc mùa xuân.

Cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng sớm bắt tay vào sản xuất phục vụ các đơn hàng xuất khẩu trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Tết là kỳ nghỉ, dịp để anh em, con cháu xa gần trở về sum họp bên gia đình. Chính vì thế, nhân khẩu trong mỗi gia đình, dân số của mỗi địa phương tăng đột biến. Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình chia sẻ: Hàng năm, vào dịp tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng tăng 25 - 30% so với ngày thường, chủ yếu là do lượng người xa quê trở về ăn tết. Để bảo đảm luôn có đủ nước sạch phục vụ nhân dân, từ trước tết chúng tôi đã tổ chức bảo dưỡng hệ thống xử lý và cấp nước, chuẩn bị vật tư, phụ kiện, nguyên liệu phục vụ nhiệm vụ sửa chữa, duy trì sản xuất. Đặc biệt, Công ty phân công lịch làm việc xuyên tết và có nhiều hình thức hỗ trợ, động viên tinh thần cán bộ, công nhân vui vẻ làm việc, bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục cho hơn 96.000 khách hàng trên địa bàn thành phố và các huyện.

Cũng với tinh thần phục vụ nhân dân vui tết đón xuân, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tổ chức làm việc ngay từ trưa ngày mùng 1 tết, không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu cho phương tiện đi lại của nhân dân mà còn góp phần hạn chế tình trạng cháy, nổ do người dân mua tích trữ. 

Ông Trịnh Đăng Tuân, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình cho biết: Petrolimex Thái Bình có 31 cửa hàng xăng dầu tại thành phố Thái Bình và các huyện. Trong dịp tết, chúng tôi huy động 315 cán bộ, nhân viên luân phiên trực làm việc đến 23 giờ đêm giao thừa và mở cửa kinh doanh trở lại vào 12 giờ ngày mùng 1 tết. Bên cạnh bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, các cửa hàng phục vụ nhân dân với tinh thần thân thiện, cởi mở.

Không khí xuân như ùa vào trong từng doanh nghiệp. Không ít nhà máy, xí nghiệp khai xuân từ ngày mùng 3, mùng 4 tết với các hoạt động gặp mặt chúc mừng, lì xì năm mới, khởi động máy móc, thông lò nổi lửa, đóng gói sản phẩm xuất ra thị trường trong và ngoài nước. Lãnh đạo một số công ty vận tải hành khách cho biết, để đáp ứng nhu cầu trẩy hội mùa xuân cũng như trở lại thành phố chuẩn bị làm việc, từ ngày mùng 3 tết đã tổ chức kiểm tra, khởi động xe và vận hành đưa đón khách. Còn các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng như sứ vệ sinh, sứ dân dụng, thủy tinh, gốm mỹ thuật thực hiện nghi thức vận hành dây chuyền sản xuất, thổi lửa lò nung khởi động cho một năm mới.

Sáng ngày 6 tháng Giêng, tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng loạt đón người lao động trở lại làm việc. Gác lại kỳ nghỉ tết, mỗi cán bộ, công nhân tập trung cao độ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm kế hoạch sản xuất, tiến độ giao hàng cũng như kỳ vọng năm 2024 sẽ thuận buồm, xuôi gió. 

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà cho biết: Mục tiêu tăng trưởng của Xí nghiệp trong năm mới này khoảng 20%. Bên cạnh đầu tư bổ sung máy móc, đổi mới công nghệ sản xuất, Xí nghiệp còn tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động và phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo ngay từ những ngày đầu xuân mới với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Không chỉ trong các nhà máy, xí nghiệp, khí thế thi đua lao động cũng rộn rã trên công trường xây dựng các tuyến đường giao thông và đường dây 500kV mạch 3 thuộc địa bàn Thái Bình. Các kỹ sư, công nhân cùng máy móc làm việc hối hả cùng hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án, công trình vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đất nước.

Các công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh làm việc xuyên tết với khí thế hăng say, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Tại công trường xây dựng đường dây 500kV đoạn qua huyện Quỳnh Phụ, anh Nguyễn Văn Vấn (xã Châu Sơn) cùng với hàng chục công nhân mải miết thi công phần móng cột vị trí số 201. Anh Vấn chia sẻ: Chúng tôi làm việc xuyên tết với tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi công 3 ca, 4 kíp. Những ngày đầu xuân mới thời tiết tạnh ráo, ấm áp là điều kiện thuận lợi để anh em công nhân làm việc, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ được giao. 

Ông Lê Văn Khải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cho biết: Để hoàn thành dự án vào cuối tháng 6 năm nay, chúng tôi huy động tối đa vật tư, phương tiện, nhân lực, tổ chức thi công xuyên tết, xuyên lễ. Tất cả lực lượng tham gia dự án đón xuân trên công trường, ngày đêm thi công đạt chất lượng cao theo thiết kế, kỹ thuật và tiến độ hoàn thành tổng thể dự án, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả miền Bắc.

Khí thế thi đua lao động, sản xuất trong mỗi nhà máy, trên các công trường những ngày đầu xuân mới đang dấy lên sôi nổi, tràn trề nhựa sống, làm cho quê hương, đất nước càng ngày càng xuân.

Các cán bộ hóa nghiệm Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình kiểm tra chất lượng các chỉ số nước sạch trước khi cấp tới khách hàng.

Khắc Duẩn