Chị Hoa làm kinh tế giỏi
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, đến khi lập gia đình chị Hoa luôn trăn trở tìm cách phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các con ăn học. Năm 2011, được chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm tạo điều kiện, sau khi đi tham quan học hỏi và nghiên cứu thị trường, chị mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi bò sinh sản và trồng cây ăn quả.
Với diện tích hơn 9.000m2, chị Hoa chia làm 3 khu với những giống cây trồng và vật nuôi khác nhau. Khu diện tích 1.500m2 trồng 300 cây ổi Đài Loan và ổi găng Đông Dư. Chỉ sau một năm, mỗi cây ổi cho 20kg quả, trừ chi phí chị thu về trên 20 triệu đồng. Khu chuyên sản xuất cây màu với diện tích 3.000m2 luân canh từ 3 - 4 vụ/năm, mỗi vụ cho giá trị từ 30 - 40 triệu đồng, trừ chi phí chị thu về khoảng 20 triệu đồng/năm. Khu còn lại 4.500m2 chị xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng cỏ, đồng thời trồng xen thí điểm 60 gốc mít và 110 gốc bưởi da xanh.
Năm 2012, nhận thấy nhu cầu thị trường có sự thay đổi, chị Hoa đã mạnh dạn chuyển từ nuôi lợn thịt sang nuôi gà ta thả vườn chất lượng cao và một số diện tích để trồng cỏ voi nuôi bò lai sinh sản. Chị đã áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh học, làm hầm biogas, thường xuyên tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi… Chính vì thế môi trường chăn nuôi của gia trại luôn được bảo đảm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Với mô hình gà ta thả vườn một năm nuôi 3 lứa, mỗi năm cho thu lãi từ 20 - 25 triệu đồng. Đàn bò với 10 con bò sinh sản, mỗi năm sinh ra 10 con bê, với giá bán mỗi con từ 10 - 12 triệu đồng chị thu lãi từ 80 - 90 triệu đồng/năm. Thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài, bằng lòng kiên trì, quyết tâm cao, gia đình chị Hoa có của ăn của để, con cái yên tâm học hành.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hoa còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là các hoạt động phụ nữ. Gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiều năm đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cá nhân chị 5 năm liền được Chi hội Phụ nữ thôn Nam Hưng bình xét là hội viên phụ nữ tiêu biểu. Chị vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng danh hiệu phụ nữ xuất sắc nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Nhận xét về hội viên của mình, chị Đỗ Thị Cứu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Lãng cho biết: Chị Đỗ Thị Hoa là một điển hình trong phát triển kinh tế của phụ nữ xã. Trang trại của gia đình chị là địa chỉ để các hộ chăn nuôi trong vùng đến học tập kinh nghiệm.
Thu Trang
Tin cùng chuyên mục
- Hoàng Kỳ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 30.06.2024 | 23:35 PM
- Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (2004 - 2024)Thị xã - một thời để nhớ 06.05.2024 | 10:24 AM
- Ký ức hào hùng của chiến sĩ Điện Biên 05.05.2024 | 19:35 PM
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiền Hải: Phát huy truyền thống, phấn đấu vươn xa 06.10.2023 | 08:48 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Từ Kẻ Bo, Bố Hải đến thành phố Thái Bình 03.06.2023 | 00:41 AM
Xem tin theo ngày
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình