Chủ nhật, 12/05/2024, 13:00[GMT+7]

Tạo động lực từ phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Thứ 2, 07/09/2020 | 08:43:09
2,225 lượt xem
Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát huy tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng) thi đua dạy tốt, học tốt.

LĐLĐ huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” đã thu hút hàng trăm lượt công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia. Thông qua phong trào, 5 năm qua toàn huyện có hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng của huyện thẩm định, 155 đề tài nghiên cứu khoa học được hội đồng cấp tỉnh thẩm định, 202 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, công tác, giảng dạy, học tập làm lợi và tiết kiệm chi phí sản xuất hàng trăm tỷ đồng. Nhiều đoàn viên công đoàn đã đạt giải cao trong hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật và công nghệ cấp tỉnh và của toàn quốc. Phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” cũng được công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm triển khai rộng rãi, ngày càng đi vào nền nếp. Mỗi năm, CNVCLĐ trồng thêm hàng trăm nghìn cây ăn quả, cây bóng mát, tu bổ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên cơ quan, doanh nghiệp. Các công đoàn cơ sở không chỉ tham mưu cho chủ doanh nghiệp lắp đặt, sửa chữa thiết bị che chắn an toàn, hạn chế độc hại trong sản xuất để cải thiện môi trường làm việc và bảo vệ môi trường mà còn đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ. Chính vì vậy, từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào, số lượng công nhân, người lao động mắc bệnh nghề nghiệp giảm. Ông Đặng Thế Thành, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH P.S Vina (khu công nghiệp Gia Lễ) cho biết: Những năm qua, Công đoàn Công ty đã tham mưu Ban giám đốc ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể có các nội dung về an toàn vệ sinh lao động; chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Vì thế, điều kiện làm việc tại Công ty ngày càng được cải thiện, công nhân, người lao động gắn bó với Công ty hơn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng nhiều năm liên tục đứng thứ nhất, nhì khối các huyện, thành phố toàn tỉnh. 5 năm qua, toàn huyện có 955 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 45 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; các đội tuyển học sinh giỏi đi thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đều đạt giải cao. Đây là kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cô giáo Lê Thị Tố Uyên, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Đô Lương dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng mất, một mình nuôi dạy hai con song vẫn tự học, tự trau dồi kiến thức, sáng tạo trong giảng dạy, nhiều năm là giáo viên dạy giỏi, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, phụ nữ “Hai giỏi”, tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao. Cô giáo Lê Thị Tố Uyên cho biết: Tôi đã đạt giải nhì quốc gia cuộc thi viết “Thúc đẩy bình đẳng giới ở cộng đồng trường học”; giải khuyến khích đề tài khoa học cấp tỉnh và cuộc thi viết truyện ngắn về gia đình Việt. Tôi còn nghiên cứu và hướng dẫn học sinh làm 4 dự án khoa học cấp huyện, đạt 2 giải nhì và 2 giải ba.

Công nhân Công ty TNHH P.S Vina (khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng) thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. 

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ ngày càng có sức lan tỏa, qua đó vai trò, vị trí của nữ CNVCLĐ được nâng lên rõ rệt trên các lĩnh vực công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, các chị còn thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ. Hàng năm, toàn huyện có 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Hai giỏi”.

Việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, hướng về cơ sở thời gian qua đã trở thành động lực thúc đẩy tính sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác, năng suất và thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5 năm qua, toàn huyện Đông Hưng có:
- 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận Huân chương Lao động;
- 5 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ;
- 12 tập thể, 14 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 10 tập thể được nhận cờ thi đua, 90 tập thể, 83 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh;
- 48 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 3.245 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
- 5 tập thể nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- 4 cá nhân được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- 15 tập thể, 26 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Gần 600 lượt tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng.


Thu Hiền