Thứ 5, 02/05/2024, 14:31[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025

Thứ 4, 26/08/2020 | 16:00:39
4,143 lượt xem
Sáng ngày 26/8, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3,74%, cao hơn mức bình quân của cả nước (1,81%); ước đến hết năm 2020, GRDP của vùng tăng từ 7 - 8% so với năm 2019. Tổng nguồn vốn đầu tư công giải ngân trong 8 tháng của vùng ước đạt 57,4% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (49,1%). 

Về kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP của vùng đạt bình quân 9,6%/năm, cao nhất trong 6 vùng kinh tế của cả nước và cao gấp 1,4 lần GRDP của cả nước. 

Để có được kết quả đó, thời gian qua, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng đã tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhà nước, quan tâm đầu tư và hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa các địa phương tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển…

Đối với tỉnh Thái Bình, 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,62%, dự kiến GRDP giai đoạn 2015 - 2020 tăng trưởng bình quân 9%/năm; sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, lúa xuân tiếp tục được mùa, các loại cây rau màu cho năng suất cao; công tác chỉ đạo triển khai quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được thực hiện đồng bộ, khẩn trương; việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công được triển khai hiệu quả với tỷ lệ giải ngân đến nay ước đạt hơn 70% kế hoạch được giao. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành trung ương đối với tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho các dự án trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; sớm thông báo kế hoạch vốn giai đoạn 2021 – 2025 làm cơ sở để tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc cũng phát biểu làm rõ hơn tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công của địa phương trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công như: có cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho riêng vùng miền núi phía Bắc; quan tâm bố trí vốn triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm mang tính kết nối vùng; sớm thông báo kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc đã chủ động vượt qua khó khăn đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp gây tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả và sức cạnh tranh cao hơn; tập trung các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển. 

Đối với đầu tư công, đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; chỉ đạo đơn vị thi công và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu; rà soát nhu cầu nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 theo ngành, lĩnh vực bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công; xác định rõ mục tiêu, tránh dàn trải, bố trí theo thứ tự ưu tiên từ kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư, khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án; hoàn tất các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, dự án chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch ngay từ đầu năm để có căn cứ bố trí kế hoạch vốn năm 2021 theo đúng quy định.

Minh Hương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày