Thứ 5, 01/08/2024, 03:23[GMT+7]

Phát triển kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Thứ 2, 27/12/2021 | 08:22:49
1,255 lượt xem
Can thiệp tim mạch là kỹ thuật khó nên trước kia những bệnh nhi mắc bệnh tim cần phẫu thuật trong tỉnh thường phải lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Thế nhưng giờ đây với việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi có thể được thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch ngay tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bệnh nhân không phải chịu đựng một cuộc đại phẫu, giảm nguy cơ rủi ro, thời gian thực hiện nhanh, bệnh nhân mau hồi phục và sớm được ra viện.

Công tác chuẩn bị trước khi thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch cho 2 bệnh nhi dưới 12 tháng tuổi, bị suy tim, tim bẩm sinh còn ống động mạch. Các ca can thiệp diễn ra thành công, đến nay sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Bà Đoàn Thị Dung, xã Tây Tiến (Tiền Hải), người nhà bệnh nhân Đặng Khánh Vy chia sẻ: Cháu tôi bị mắc bệnh tim. Gia đình rất lo lắng nếu phải chuyển lên tuyến trên. Khi biết tại Thái Bình có thể thực hiện được phẫu thuật tim, gia đình rất phấn khởi. Việc phẫu thuật tại tỉnh giúp gia đình tôi đỡ chi phí đi lại, ăn ở. Các bác sĩ Bệnh viện rất tận tình, sau phẫu thuật, sức khỏe cháu đã ổn định, gia đình mừng lắm và vô cùng cảm ơn Bệnh viện.

Để triển khai được kỹ thuật can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Cụ thể, Bệnh viện đã cử 2 kíp cán bộ đi đào tạo tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2016 - 2020. Về trang thiết bị y tế, Bệnh viện được dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II (dự án JICA) đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền trị giá gần 38 tỷ đồng. Đây là hệ thống chụp hình mạch máu kết hợp giữa chụp X-quang và xử lý số, sử dụng thuật toán để xóa nền trên hình ảnh thu nhận được sau khi tiêm chất cản quang, cho hình ảnh mạch máu hiển thị trên màn hình tăng sáng của máy vi tính giúp thấy rõ các tổn thương, bệnh lý tim mạch trước khi có chỉ định can thiệp mạch. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã chuẩn bị hệ thống trang thiết bị hồi sức tích cực, gây mê, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh...

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch cho bệnh nhi.

Bác sĩ Vũ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Can thiệp tim mạch là kỹ thuật cao, để chuẩn bị thực hiện kỹ thuật này, Bệnh viện đã có sự chuẩn bị từ nhiều năm nay từ đội ngũ cán bộ đến trang thiết bị. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi, Bệnh viện sẽ từng bước đi sâu hơn nữa để triển khai những kỹ thuật cao hơn trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (Digital Subtraction Angiography - DSA) 2 bình diện như: phẫu thuật thông liên thất, thông liên nhĩ, phẫu thuật phá vách liên thất, phá vách liên nhĩ... Hiện nay, Bệnh viện đã có kế hoạch cử các đoàn cán bộ đi học về làm chủ những kỹ thuật tiếp theo.

Bác sĩ Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: Nhằm giúp trẻ em Thái Bình mắc bệnh tim được điều trị tốt nhất, chúng tôi sẽ chuyển giao những kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp. Ở giai đoạn đầu sẽ triển khai kỹ thuật can thiệp bít ống mạch bằng dụng cụ qua da, bít thông liên nhĩ qua da... Giai đoạn sau là những kỹ thuật khó, phức tạp hơn như bít thông liên thất qua da. Đối với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, can thiệp tim mạch có thể giải quyết phần nào việc điều trị hoàn toàn, mang lại cuộc sống tốt hơn cho trẻ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thái Bình, qua khảo sát cho thấy, tỷ lệ trẻ em ở Thái Bình bị dị tật tim bẩm sinh qua khám sàng lọc phát hiện tới 1,2%, cao hơn bình quân chung cả nước. Việc triển khai can thiệp tim mạch ngay tại Bệnh viện Nhi Thái Bình sẽ mang lại nhiều lợi ích, giúp bệnh nhi không phải chuyển tuyến trên, giảm bớt chi phí điều trị cho gia đình, đồng thời đánh dấu sự phát triển trong công tác khám chữa bệnh cho trẻ em tại Thái Bình.

Hoàng Lanh 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày